Hỗn chiến và án tuyên

Thứ sáu, 06/07/2018 21:00

Trong 2 ngày 3 và 4-7, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã đưa 20 bị cáo ra xét xử vì tội “Cố ý gây thương tích”. 20 bị cáo gồm: Lâm Tấn Hòa (1998, còn gọi Hòa Dê), Lê Văn Dưởng (1999), Bùi Viết Khôi (1996, cùng trú Tân Thạnh); Bùi Anh (1997), Phan Xuân Hải (1996), Phan Văn Tính (1993), Nguyễn Duy Tuấn (1997), Nguyễn Ngọc Kỳ (1994), Nguyễn Văn Hiếu (2000), Nguyễn Văn Tùng (1994), Cao Văn Công (1999), Hoàng Thế Duy Linh (2000), Huỳnh Kim Thắng (2000), Đào Duy Bắc (2000), Thi Văn Hải (1998), Bùi Văn Tín (1994), Cao Văn Triều (1997, cùng trú P. Hòa Thuận); Phạm Đắc Nam (1997, trú P. An Mỹ), Trần Thanh Thịnh (1999, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) và Lý Ngọc Hữu (1995, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình). Điều đáng nói, chỉ vì một lời nói mà nhóm thanh niên trên rủ nhau khiêu chiến rồi dùng hung khí chém hàng chục nhát vào bị hại gây thương tích 72%.

20 bị cáo được đưa ra xét xử.

Trước đó, tối 17-7-2017, Trần Đình Nhật (2000, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ) cùng một người bạn đến khu vực Tượng đài Mẹ VNAH (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để chơi. Trong lúc ngồi chơi tại đây, Nhật xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bùi Đình Tâm (2004, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) và bị nhóm của Tâm đuổi đánh. Nhật về nhà kể lại sự việc cho Trần Đình Vũ (1990, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ) nghe. Vũ gặp Võ Linh (1986, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ) kể lại nội dung Trần Đình Nhật bị nhóm thanh niên “xóm bún” ở Hòa Thuận đánh, đồng thời nhờ Linh đứng ra hòa giải.

3 ngày sau, Võ Linh đến nhà của Cao Văn Công (nhóm của Bùi Đình Tâm) để nhờ Công đại diện đứng ra hòa giải việc đánh nhau giữa Tâm và Trần Đình Nhật. Sau đó Võ Linh mời Công, Tâm và một số người khác đến quán nhậu A Tiến (P. Phước Hòa) để nhậu nhằm giải hòa. Trong lúc nhậu thì Lâm Tấn Hòa được nhóm thanh niên “xóm bún” chở đến tham gia. Tại đây, Hòa cao giọng nói: “Đứa nào đánh em tao đứng dậy cho tao xem mặt thử”. Trần Đình Vũ đáp: “Chuyện giải quyết xong rồi. Mi ở đâu? Không phải chuyện của mi”. Hòa nói lại: “Tụi bay coi chừng ra đường tao gặp đứa nào thì đánh đứa đó”. Nghe vậy, Võ Linh nói với Hòa: “Mi ngon thì mi làm luôn tại đây đi”. Hòa không nói gì mà cùng với một số thanh niên khác bỏ về trước. Trên đường về, Hòa và nhóm bạn ghé vào quán cà-phê Snow tại giao lộ Hùng Vương - Hồ Xuân Hương (TP Tam Kỳ) để uống nước. Tại đây, Hòa cùng nhóm bạn bàn cách quay trở lại tìm nhóm thanh niên xóm Tứ Bàn (nhóm của Võ Linh) để đánh.

Sau một lúc huy động lực lượng, nhóm của Hòa đã có đến hơn 20 thanh niên với hàng chục hung khí như dao, kiếm, tuýp, vỏ chai các loại. Biết nhóm của Hòa sẽ tìm gặp nhóm mình nên Võ Linh cũng huy động được một số “chiến hữu” đến nhằm gặp nhóm Hòa để giải quyết mâu thuẫn. Đến 23 giờ cùng ngày, tại khu vực giao lộ đường Phan Bội Châu - Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi, khi đang đứng đợi nhóm của Võ Linh đến, Lâm Tấn Hòa gặp Võ Lưu (1996, em ruột Võ Linh) đang điều khiển xe máy chở theo 2 thanh niên xóm Tứ Bàn nên Hòa ép xe Lưu lại để đánh. Lúc này, Võ Linh đang ngồi trên ô-tô đi tới, nhìn thấy Lưu bị đánh nên cầm một cây kiếm dài 1m chạy lại đuổi đánh Lâm Tấn Hòa cùng đồng bọn. Thấy vậy, nhóm của Hòa đứng gần đó cũng ập đến. Tuy nhiên, thấy nhóm của Hòa đông hơn nhóm mình nên Lưu và một số thanh niên khác bỏ chạy. Riêng Võ Linh vẫn đứng lại dùng kiếm chống trả với hàng chục thanh niên trong nhóm Hòa. Hậu quả Linh bị Hòa cùng đồng bọn thay nhau đánh, chém hàng chục nhát, gục giữa đường. Nhận tin báo, lực lượng CA kịp thời có mặt tại hiện trường nên nhóm của Hòa bỏ chạy. Lực lượng CA đuổi theo bắt được một số đối tượng liên quan. Còn về phần Võ Linh, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Qua giám định thương tích, Võ Linh bị thương tích 72%.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 4-7, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX nhận định dù không có mâu thuẫn với Võ Linh, nhưng Lâm Tấn Hòa đã tổ chức rủ nhóm bạn dùng hung khí để đánh Linh bị thương tích nghiêm trọng. Với vai trò chủ mưu, Lâm Tấn Hòa bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù. Bùi Anh có vai trò tham gia chém nạn nhân “tích cực” nhất nên bị tuyên phạt 5 năm tù. Phan Xuân Hải cùng Phan Văn Tính bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng. Nguyễn Duy Tuấn, Phạm Đắc Nam, Bùi Văn Tín và Nguyễn Ngọc Kỳ cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng. Lê Văn Dưởng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng. Nguyễn Văn Hiếu bị tuyên phạt 2 năm. Nguyễn Văn Tùng, Trần Thanh Thịnh và Bùi Viết Khôi cùng bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng. Cao Văn Công bị tuyên phạt 3 năm và các bị cáo còn lại gồm Hoàng Thế Duy Linh, Huỳnh Kim Thắng, Đào Duy Bắc, Thi Văn Hải, Lý Ngọc Hữu, Cao Văn Triều được cho hưởng án treo từ 21 đến 48 tháng. Bên cạnh đó, 20 bị cáo còn phải bồi thường cho nạn nhân Võ Linh tổng cộng gần 300 triệu đồng.

B.B